Bộ phim ‘The 15:17 to Paris’ của Clint Eastwood bị phản đối

(TGĐA) - Có tựa The 15:17 to Paris, bộ phim kể lại câu chuyện có thật về 3 người Mỹ chặn đứng một vụ tấn công bằng súng trên chuyến tàu nhanh Thalys tại Pháp.

tin nhap 20180210182441 Sofia Coppola: Tôi kể cùng một câu chuyện nhưng dưới góc nhìn của phụ nữ
tin nhap 20180210182441 Đạo diễn Amr Salama lên kế hoạch làm bộ phim “chống” 'American Sniper'
tin nhap 20180210182441 Clint Eastwood sẽ đạo diễn bộ phim về vụ khủng bố trên tàu hỏa
tin nhap 20180210182441 Oscar 2017: Cuộc đua nhiều ngựa chiến
tin nhap 20180210182441
Clint Eastwood và 3 diễn viên Mỹ trong phim

Nữ luật sư Sarah Mauger-Poliak đại diện cho Ayoub El-Khazzani, người đàn ông bị khép tội tiến hành vụ tấn công không thành vào tháng 8/2015 đã công khai chống lại bộ phim của Clint Eastwood và đòi ngưng ngay việc chiếu bộ phim.

Toà đang nghiên cứu đơn kiện xem có cần mở phiên toà không. The 15:17 to Paris đã công chiếu từ ngày 8.2 tại Mỹ, Anh và Pháp.

Sarah Mauger-Poliak khẳng định bộ phim vi phạm quyền của thân chủ của cô vì nó không được “chế biến thêm và đứng về một phía”. “Tôi biết thân chủ của tôi không phải thiên thần, nhưng hãy để công lý làm việc” – cô nói.

tin nhap 20180210182441
Khazzani trang bị vũ khí khi lên xe lửa với ý đồ khủng bố

Khazzani đến từ Morocco mang nhiều vũ khí, kể cả một khẩu Kalashnikov lên chuyến tàu đi từ Amsterdam đến Paris và có tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Nhưng ngay khi rút súng hắn ta đã bị trấn áp bởi một số hành khách, trong đó có 3 người Mỹ (họ tự đóng vai mình trong bộ phim của Clint Eastwood). Hai người là lính nghỉ phép Spencer Stone, Alek Skarlatos và người thứ 3 Anthony Sadler đi du lịch “bụi” cùng với họ đến châu Âu.

Được tôn vinh là anh hùng, họ cùng 3 hành khách khác (một người là doanh nhân Anh) được Tổng thống Pháp Francois Hollande tặng huân chương cao quí.

Bà Mauger-Poliak cũng đang chuẩn bị đơn kiện chống lại công ty Warner Brothers sản xuất bộ phim trên và muốn phim được ngừng chiếu trong khi chờ toà quyết định.

“Hollywood không nên làm cho khán giả tin những gì trong phim là thật trước khi vụ án kết thúc hoàn toàn” - Mauger-Poliak nói với đài phát thanh France Inter.

tin nhap 20180210182441
Những “anh hùng” được Tổng thống Pháp tặng huy chương Legion d'Honneur

The 15:17 to Paris cũng là tập phim cuối cùng Clint Eastwood làm về “những con người phi thường trong đời thực”, ví dụ bộ phim nói về viên phi công Chesley Sullenberger hạ cánh thành công chiếc máy bay bị hỏng xuống sông Hudson và về Chris Kyle, lính bắn tỉa của biệt kích hải quân Mỹ.

The 15:17 to Paris không nhận được sự quan tâm tại Pháp.

tin nhap 20180210182441 Sofia Coppola: Tôi kể cùng một câu chuyện nhưng dưới góc nhìn của phụ nữ
tin nhap 20180210182441 Đạo diễn Amr Salama lên kế hoạch làm bộ phim “chống” 'American Sniper'
tin nhap 20180210182441 Clint Eastwood sẽ đạo diễn bộ phim về vụ khủng bố trên tàu hỏa
tin nhap 20180210182441 Oscar 2017: Cuộc đua nhiều ngựa chiến

Lê Tây Sơn