(TGĐA) - Mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình The Get Down phát hành trên dịch vụ xem phim trên mạng Internet Netflix chỉ có 11 tập. Bộ phim nói về sự phát triển mạnh của phong trào hip-hop trong thập niên 1970 tại New York.
Cảnh trong phim The Get Down |
Trên Facebook đạo diễn Baz Luhrmann thừa nhận là ông không tin rằng sẽ có mùa The Get Down thứ 2 vì Netflix chưa “bật đèn xanh” cho nó.
Những người hâm mộ bộ phim phản ứng tức giận khi nghe nói The Get Down không có phần tiếp theo và bị huỷ. “Tôi đã nghiện bộ phim này, vì vậy việc ngưng phát sóng nó là hủy hoại cuộc sống của tôi” – tài khoản Twitter Petty Labelle viết.
Một tài khoản khác bộc bạch: “Đây là ngày buồn cho truyền hình khi The Get Down bị khai tử và những nhân vật thú vị, những bản nhạc thú vị không còn được nghe thấy nữa”.
Luhrmann xem The Get Down là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm phim. |
Luhrmann xem việc đạo diễn The Get Down là một “trải nghiệm đáng nhớ”.
Ông giải thích: “Việc tiếp tục làm The Get Down đã nằm ngoài khả năng của tôi mà trách nhiệm thuộc về Netflix và hãng phim Sony. Nhưng trong cương vị một đạo diễn, việc làm phim luôn là một phần quan trọng của cuộc sống nên tôi không có lý do gì để từ chối nếu có lời mời”.
Đến từ Úc, Luhrmann đã đạo diễn các bộ phim như: Strictly Ballroom, Moulin Rouge và The Great Gatsby (2013). Ông xem The Get Down là mô hình tương lai cho những bộ phim dựa vào các buổi biểu diễn “live”.
“Tinh thần và nội dung của The Get Down sẽ sống mãi” – ông nói.
Hiếm khi Netflix không sản xuất phần 2 cho một bộ phim đã mang đến thành công cho họ. |
Hiếm khi Netflix không làm phần 2 cho một show thành công. Khi The Get Down được giới thiệu trên Netflix vào năm ngoái, có tin đây là loạt phim truyền hình tốn kém nhất với kinh phí lên đến 120 triệu USD. Luhrmann phủ nhận thông tin này.
Tháng 8 năm ngoái, The Get Down chiếu 6 tập và tháng 4 năm nay chiếu 5 tập còn lại.
Netflix là nơi phát hành các bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng như House of Cards, Stranger Things và Narcos. The Get Down hợp tác với Sony Pictures Television theo một hợp đồng ký năm 2013.
Lê Tây Sơn