Adam McKay, Quentin Tarantino được tôn vinh tại đêm trao giải phim Kodak 2019

(TGĐA) - McKay nói về “chiều sâu và cuộc sống” được tạo ra bởi những thước phim nhựa Kodak và ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi AMPAS đã trở lại với truyền thống: tất cả hạng mục Oscar đều được trao trong đêm trao giải thay vì 4 hạng mục được lồng vào video dàn dựng trước để chiếu lại trong giờ giải lao của đêm trao giải.

tin nhap 20190218105031 Làm thế nào để phim có doanh thu và đoạt giải Oscar?
tin nhap 20190218105031 Bức ảnh đầu tiên về hậu trường bộ phim ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Hai đạo diễn Adam McKay và Quentin Tarantino được tôn vinh tại đêm trao giải Kodak Film Awards vì sự trung thành với phim nhựa của họ. Sự kiện này diễn ra một tuần trước đêm trao giải Oscar.

tin nhap 20190218105031
David O. Russell và Adam McKay tại đêm trao giải Kodak Film Awards 2019

“Đối với các studio, điện ảnh sẽ tạo ra lợi nhuận và qua những thước phim sẽ kết nối khán giả với nhau” – McKay nói. Ông dùng phim nhựa celluloid để quay bộ phim được đề cử Oscar Vice và loạt phim Sucession đang phát sóng trên kênh HBO.

“Khi tôi nói về phim thì đó là tình yêu, vẻ đẹp, cuộc sống và chiều sâu. Tôi cảm ơn Kodak đã tiếp tục sản xuất những cuộn phim truyền thống” – ông nói thêm.

tin nhap 20190218105031
BlaKkKlansman thuộc số phim quay bằng phim cuộn Kodak

David O’Russell đã trao cho McKay giải thành tựu trọn đời đầu tiên của Kodak (Kodak Lifetime Achievement Award). McKay cho biết ông đang suy nghĩ dùng phim celluloid để làm một bộ phim về vấn đề nóng lên toàn cầu và một bộ phim truyền hình nhiều tập mới cho HBO.

Quentin Tarantino thuộc số đạo diễn chỉ dùng phim nhựa chứ không dùng camera kỹ thuật số để làm phim mà điển hình là Once Upon a Time in Hollywood sẽ công chiếu ngày 26/7. Rạp chiếu phim mới New Beverly Theater của ông tại Los Angeles chỉ chiếu phim dùng phim nhựa Kodak.

Trong số những bộ phim nhựa quay bằng phim cuộn Kodak được đề cử Oscar năm nay có A Quiet Place, BlaKkKlansman, Boy Erased, Christopher Robin, First Man, Ready Player One và The Favourite. The Front Runner, Widows và các bộ phim truyền hình nhiều tập Escape at Dannemora, Westworld cũng quay bằng phim Kodak.

tin nhap 20190218105031
Jeff Clarke, giám đốc điều hành Kodak

“Các bạn đã cứu kỹ nghệ sản xuất phim nhựa. Chúng tôi tồn tại là nhờ các bạn” - Jeff Clarke, giám đốc điều hành Kodak, nhà sản xuất phim nhựa duy nhất còn lại nói. Các giải Kodak được trao tại nhà hát The Hudson Loft ở trung tâm Los Angles.

tin nhap 20190218105031 Làm thế nào để phim có doanh thu và đoạt giải Oscar?
tin nhap 20190218105031 Bức ảnh đầu tiên về hậu trường bộ phim ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Lê Tây Sơn